Lở đất ở Yên Bái chôn vùi 7 người

ThienNhien.Net – Ngày 22/8/2010, đang trong lúc thu hoạch ngô thì bất ngờ hàng nghìn khối đất đá sạt lở đã vùi lấp 7 người dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.


Báo điện tử VnExpress ngày 23/8/2010 cho biết, trong vụ tai nạn thương tâm này, có 3 nạn nhân là cùng trong một gia đình là vợ chồng Giàng A Sàng, Vàng Thị Nhứ và cháu bé Giàng A Sử. Khi nhận được tin báo tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên, đến buối tối cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được các nạn nhân xấu số, do khối lượng đất đá bị vùi lấp quá lớn.

Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Mù Cang Chải đã triển khai hỗ trợ, động viên gia đình, thân nhân mỗi người bị nạn 3 triệu đồng.

Được biết, khu vực này có nguy cơ sạt lở cao và chính quyền địa phương đã cảnh báo với người dân từ năm 2009.

Hiện đang là mùa mưa nên sạt lở đất đá có thể là mối hiểm nguy đe dọa cuộc sống người dân nhiều nơi vùng cao.