Mưa sao băng lớn nhất năm 2010

ThienNhien.Net – Mưa sao băng là hiện tượng xảy ra vào một thời điểm nhất định trong năm, khi Trái đất đi qua một đám bụi vũ trụ vốn là tàn dư của những sao chổi. Năm nay, theo dự báo của IMO (Tổ chức Sao băng Quốc tế), mưa sao băng Perseids (Anh Tiên) – một trận mưa sao băng lớn nhất sẽ đạt cực điểm vào rạng sáng 13/08/2010 và số sao băng trong thời gian diễn ra cực đại có thể lên đến 100 vệt/giờ, tức là trung bình mỗi phút có khoảng 2 sao băng xuất hiện. Hội Thiên văn – Vũ trụ Việt Nam cho biết, mọi địa phương ở nước ta đều có thể quan sát được hiện tượng kỳ thú này. Ngoài sáng 13/08, các rạng sáng 12 và 14/08 cũng sẽ có nhiều sao băng xuất hiện.