Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 21

ThienNhien.Net – Tiếp nối thành công của Hội nghị Bộ trưởng Môi trường phi chính thức lần thứ 11, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN + 3 lần thứ 7, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường cấp cao Đông Á lần đầu tiên, tại Hà Nội (tháng 10/2008); đồng thời, phát huy vai trò tích cực, chủ động trong hợp tác quốc tế về lĩnh vực môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 21 và các sự kiện liên quan từ ngày 02-07/08/2010, tại Hà Nội.


Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN (ASOEN) về môi trường là sự kiện diễn ra hàng năm, được tổ chức luân phiên tại các quốc gia ASEAN, nhằm đánh giá lại các hoạt động hợp tác về môi trường khu vực ASEAN, thảo luận và bàn bạc phương hướng, cách thức giải quyết các vấn đề môi trường trong khu vực, trên toàn cầu và những cam kết quốc tế mới.

Hội nghị ASOEN lần này sẽ tập trung kiểm điểm tình hình hoạt động của các nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và vùng ven bờ; các hiệp định môi trường đa phương; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ô nhiễm khói mù xuyên biên giới; các thành phố bền vững về môi trường; quản lý tài nguyên nước; biến đổi khí hậu; về đào tạo, giáo dục môi trường.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng, với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Triển lãm Đa dạng sinh học ASEAN bên lề ASOEN 21. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng, thể hiện tính chủ động, sáng tạo và tham gia tích cực của Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 03 – 07/08 tại Khách sạn Melia, Hà Nội là cơ hội để Việt Nam và cộng đồng ASEAN giới thiệu về nguồn tài nguyên sinh học phong phú, mở ra cơ hội hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, một chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ 02 – 07/08 gồm các hội nghị: Ban Quản trị ACB lần thứ 12, Ban Điều hành dự án ACB lần thứ 11; Quan chức cao cấp Việt Nam – Lào – Campuchia; ASOEN 21; Quan chức cấp cao ASEAN + 3; Đối thoại ASEAN – Nhật Bản; Quan chức cấp cao Đông Á.

Ngoài ra, Hội nghị Quan chức cao cấp về môi trường ASEAN + 3 sẽ là dịp xem xét lại tình hình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác về môi trường giữa ASEAN và các nước đối tác, đối thoại, cụ thể là hợp tác ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Song song với ASOEN 21, Hội nghị quan chức cấp cao Đông Á cũng sẽ diễn ra, tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề môi trường đô thị với các chủ đề: “Thành phố, hiệu quả tài nguyên và chính sách 3R”; “Thành phố và đa dạng sinh học”; “Giới thiệu về thành phố các bon thấp của Đông Á, thách thức và cơ hội”; “Thành phố thích nghi với biến đổi khí hậu và quản lý nhà nước”. Đây được xem là hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng môi trường Đông Á lần thứ 2, dự kiến tổ chức tại Brunei Darusalam vào tháng 10 năm 2010.