Cung điện Potala

ThienNhien.Net – Cung điện Potala – nơi ở và làm việc ngày xưa của các vị Đạt-lại Lạt-ma Tây Tạng – bắt đầu được xây dựng vào năm 1645 tại thủ đô Lhasa của Tây Tạng, hơn 50 năm sau quy mô cung điện này mới được hình thành như ngày nay. Cung điện được xây dựng chủ yếu bằng đất, đá và gỗ với 13 tầng lầu có tường màu trắng, từng dãy cửa sổ và mái nhà cao thấp khác nhau. Tòa nhà lớn có hơn 1.000 gian phòng, hơn 10.000 Phật điện và 20.000 tượng điêu khắc. Ngày nay, cung điện Potala là một viện bảo tàng ở Trung Quốc. Đây là một địa điểm thu hút du khách tham quan nổi tiếng và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nó còn được ví von là 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới.

cung dien Potala