Thạch bế hồng

ThienNhien.Net – Trên các đỉnh dông núi đá vôi ở Hà Giang, Hòa Bình hay Sơn La, nép dưới tán những cây thông, cây sam đá hoặc bám theo những vách đá hiểm trở là loài cây mang những chùm hoa đỏ rực rỡ. Đó là loài Thạch bế hồng (Calcareoboea coccinea), một loài cây đẹp và hiếm của nước ta. Thạch bế hồng là loài cây đặc hữu hẹp, trước đây được cho là chỉ gặp ở Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc, nhưng hiện chúng được phát hiện tại nhiều nơi trên các dãy núi đá ở Việt Nam. Cây có thân ngắn với các lá dày có cuống dài, xếp hình nơ gọn ghẽ. Hoa Thạch bế hồng thường nở rộ vào cuối hè sang thu. Những bông hoa đỏ đậm, hình ống dài, cụm thành một chùm như một chiếc ô màu đỏ, xuất hiện nổi bật trên nền đá xám của cách đỉnh núi đá vôi. Do có hoa đẹp, kích thước gọn, lại ưa bóng râm, chịu lạnh tốt nên Thạch bế hồng có thể là một loại cây cảnh trồng trong nhà.