Ảnh nghệ thuật quảng bá du lịch Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 01/07, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 5 “Việt Nam quê hương tôi” đã tổ chức trao giải. – Những tác phẩm đoạt giải sẽ được đưa lên trang web của Tổng cục Du lịch, của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh và in thành sách, thành các sản phẩm du lịch để xúc tiến quảng bá hình ảnh của du lịch Việt Nam.


Cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 5 “Việt Nam quê hương tôi” do Tổng cục Du lịch và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, phát động từ ngày 22/09/2009 tới 31/05/2010.

16 tác phẩm đoạt giải được chọn ra từ 4.426 tác phẩm của 456 tác giả từ 51 tỉnh, thành trên cả nước dự thi.

Bộ ảnh “Cồng chiêng Tây Nguyên” của tác giả Tạ Quang Bảo (Hà Nội) đoạt giải đặc biệt, 1 giải nhất thuộc về tác phẩm “Cùng ném còn” của tác giả Trần Cao Bảo Long (TP Hồ Chí Minh), 1 giải nhì là tác phẩm “Đảo xanh Cù Lao Chàm” của tác giả Nguyễn Xuân Chính (Hà Nội). Ngoài ra có 3 tác phẩm đoạt giải ba, 10 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

“Các tác phẩm dự thi là những bức ảnh đẹp, sinh động, là hình ảnh du lịch Việt Nam thu nhỏ. Đây thực sự là cách quảng bá rất sống động, hấp dẫn, hiệu quả hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung, và quảng bá du lịch Việt Nam nói riêng ra với bạn bè thế giới”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trần Mạnh Cường nhận xét.

Ông Cường cũng cho biết thêm, những tác phẩm đoạt giải sẽ được đưa lên trang web của Tổng cục, của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, in thành sách, thành các sản phẩm du lịch để xúc tiến quảng bá hình ảnh của du lịch Việt Nam.

Bên cạnh 16 tác phẩm đạt giải, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn 120 tác phẩm đẹp để trưng bày triển lãm Ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 5 “Việt Nam quê hương tôi”.