Ruộng bị bỏ hoang vì… ô nhiễm

ThienNhien.Net – Hàng trăm mét vuông đất ruộng của bà con ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ buộc phải bỏ hoang vì nước rỉ ra từ bãi rác Tân Long (ấp Thạnh Lợi A1) khiến nhiều ruộng lúa bị chết hoặc giảm năng suất, nhiều diện tích hoa màu cũng bị ảnh hưởng.


Trả lời báo Nông thôn Ngày nay 2/7, ông Đỗ Ngọc Bắc, Phó Giám đốc Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ cho biết, phía công ty không hề biết việc nông dân bỏ ruộng hoang. Nếu việc này thật sự do bãi rác gây ra thì công ty sẽ đề xuất với UBND TP Cần Thơ có chính sách hỗ trợ hoặc bồi thường thiệt hại cho nông dân xung quanh bãi rác. 

Được biết, từ năm 2001, khi quy hoạch xây dựng khu đất rộng 20ha ở ấp Thạnh Lợi A1, các cơ quan chức năng đã thông báo quy hoạch nhà máy xử lý rác để giải quyết vấn nạn ô nhiễm và tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương. Tuy nhiên, việc xây nhà máy xử lý rác sau đó lại không được tiến hành, thay vào đó là bãi chứa rác, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống các hộ dân.