Thủy điện Sông Tranh 2: 97% hộ tái định cư không có đất sản xuất

ThienNhien.Net –Từ năm 2007 đến nay, hơn 400 hộ dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc Cadong) ở Bắc Trà My, Quảng Nam đã phải di dời nơi ở để xây dựng thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, đã gần 3 năm trôi qua, những người dân này được chuyển về khu tái định cư mới nhưng vẫn không được cấp đất để sản xuất.


Theo Nông Thôn Ngày Nay 18/05, hiện có 97% hộ tái định cư của thủy điện Sông Tranh 2 không có đất sản xuất. Với khoản trợ cấp ít ỏi không đủ sống, người dân đã kéo vào rừng khai thác lâm sản. Nạn phá rừng làm rẫy, du canh du cư đã xuất hiện và có nguy cơ bùng phát.

Nhằm giải quyết bức xúc này, tại cuộc họp với chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 17/05, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu chủ đầu tư phải bố trí ngay đất sản xuất cho người dân bị giải tỏa, nhưng không được xâm nhập vào đất rừng.

EVN đã chấp thuận và hứa sẽ hỗ trợ 36 tháng lương thực cho người dân bị giải tỏa đã vào tái định cư.