Sông Hằng bị “tra tấn”

ThienNhien.Net – Sông Hằng là con sông lớn và quan trọng nhất ở Ấn Độ, được đặt tên của một vị nữ thần. Sông dài hơn 2500 km, bắt nguồn từ dãy Himalaya tạo nên một lưu vực phì nhiêu rộng hơn 900.000km2 thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Những người dân Ấn Độ, đặc biệt là người theo đạo Hindu cho rằng sông Hằng là dòng sông rất linh thiêng, nếu được tắm mình trong dòng sông này thì sẽ rửa trôi tội lỗi, uống nước sông Hằng trước khi chết là một điềm lành, họ còn hoả thiêu người chết và rắc tro than xuống sông…Những người theo đạo Hindu hằng năm hành hương đến những thành phố bên cạnh dòng sông Hằng để tham dự các lễ hội. Sự phát triển về dân số, công – nông nghiệp dọc dòng sông cũng như lượng người hành hương đổ về đây hàng năm đã khiến sông Hằng ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải và nước thải. Chính phủ Ấn Độ cũng đã có nhiều động thái để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm cho sông Hằng, nhưng tình trạng này chỉ đỡ được phần nào. (Ảnh: Một góc sông Hằng ở thành phố Varanasi – nơi mà những người Hindu thường hỏa thiêu người chết hai bên bờ sông và rắc tro, than xuống dòng sông)

o nhiem song Hang