Quảng Nam: Dừng mọi hoạt động khai thác than ở Đại Lộc

ThienNhien.Net – Trước tình trạng khai thác than tràn lan trên các sườn núi của huyện Đại Lộc, và một số địa phương khác trong tỉnh, ngày 13/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng, tạm ngừng toàn bộ việc tham mưu, cấp phép khai thác than trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác và vận chuyển than tại các mỏ ở huyện Đại Lộc.

Trước đó, theo phản ánh của Báo Lao Động ngày 5/4/2010, các doanh nghiệp được cấp phép khai thác than ở huyện Đại Lộc không chỉ khai thác sai thiết kế, quy hoạch ban đầu, lấy ngoài diện tích đất xin phép mà còn tận diệt môi trường khi bóc trọc các đồi núi để khai thác than lộ thiên, phá rừng, thải nước gây hư hại lúa của nông dân, đe doạ sạt núi, trôi cát, vùi làng…

Các ngành chức năng huyện Đại Lộc cũng như tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần kiểm tra và xử phạt hành chính các cơ sở khai thác than trên địa bàn, song tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây vẫn không được khắc phục, thậm chí ngày càng trầm trọng, gây bức xúc trong dư luận. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác và vận chuyển than trên địa bàn huyện Đại Lộc và ngừng cấp phép mới cho các doanh nghiệp khai thác than trên toàn tỉnh.