Bình Thuận: Dầu vón cục gây ô nhiễm hơn 10km bờ biển

ThienNhien.Net – Liên tục từ ngày 19/2 đến nay, tại vùng biển xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận xuất hiện nhiều dầu vón cục bị sóng biển đánh dạt lên bờ, gây ô nhiễm hơn 10km bãi biển, tập trung nhiều nhất ở khu vực phía nam, giáp xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, nơi có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.


Theo ông Huỳnh Văn Ánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Tiến Thành, hiện tượng dầu vón cục dạt vào bờ biển Tiến Thành là hiện tượng thường gặp, lặp đi lặp lại vào thời điểm cuối mùa gió đông bắc, với mật độ xuất hiện không giống nhau.

Sáng 23/2, Ban Quản lý Khu du lịch đã phối hợp cùng Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận lấy mẫu giám định để xác định nguồn gốc.

 

Được biết, lúc ở dưới biển, dầu vón cục có dạng viên bằng hạt ngô, có tạp chất bám quanh bề mặt. Khi bị sóng biển đánh dạt lên bờ, gặp trời nắng nóng, chúng tan chảy thành nhựa màu đen lẫn vào cát, rất dễ bám vào người.