Hải Phòng: Tổng kết dự án trồng rừng ngập mặn 2009

ThienNhien.Net – Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng vừa tổng kết Dự án trồng rừng ngập mặn, phòng ngừa thảm hoạ năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.


Trong năm 2009, Hội đã trồng hơn 6000 cây bần và 2 nghìn khóm tre bát độ tại các tuyến đê biển thuộc quận Đồ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên và An Lão với tổng mức kinh phí thực hiện gần 700 triệu đồng.

Cây bần và tre bát độ phát triển tốt, tạo thành tấm lá chắn vững chắc bảo vệ đê trong mùa mưa bão, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và mang lại lợi ích kinh tế cao cho người dân.

Trong năm 2010, Ban điều hành dự án trồng rừng ngập mặn, phòng ngừa thảm hoạ thành phố đề ra kế hoạch trồng từ 6000 đến 8000 cây bần ở tuyến đê biển 1 quận Đồ Sơn, 6000 đến 8000 cây tre bát độ tại các huyện Thuỷ Nguyên, An Lão. Bên cạnh đó, triển khai thêm nhiều lớp tập huấn phòng ngừa thảm hoạ cho các cán bộ chủ chốt các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và Cát Hải.