32.600 tỷ đồng xây thủy điện Lai Châu

ThienNhien.Net – Chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu đã được Quốc hội thông qua hồi cuối tháng 11, nhằm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần tiêu thoát lũ và chống hạn cho đồng bằng Bắc Bộ… Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 32.600 tỷ đồng, thời gian khởi công vào cuối năm 2010.


Theo đó, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu sẽ được chọn là nơi xây dựng đập và nhà máy thủy điện. Dự kiến đến năm 2016 sẽ phát điện tổ máy số 1 và năm 2017 sẽ hoàn thành công trình.

Cùng đợt này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án gồm 2 nhà máy với tổng vốn đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng, công suất trên 4.000 MW. Mỗi nhà máy sẽ có 2 tổ máy để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước và tỉnh Ninh Thuận.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; còn Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Thời gian khởi công nhà máy 1/2014 và năm 2020 sẽ đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành.