Tóc tiên

ThienNhien.Net – Tóc tiên còn được gọi là phong huệ hồng, tên khoa học là <i>Zephyranthes rosea</i>, có nguồn gốc xuất xứ từ Cu Ba. Cây có củ dạng hành, lá hẹp dài mọc từ củ sát đất, có màu xanh bóng, mềm. Hoa tóc tiên có mùi thơm nhẹ, hoa màu hồng cánh sen hoặc trắng, thường nở rộ vào khoảng tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Đây là loài cây ưa sáng và có tốc độ sinh trưởng nhanh. Tóc tiên phân bố khắp nơi ở Việt Nam, chúng thường được trồng ở những khuôn viên công cộng và làm cảnh trong nhà. Trong quan niệm của nhiều người về ý nghĩa các loài hoa thì tóc tiên như thể hiện niềm vui mới sau những nỗi buồn.

hoa toc tien