Cùng chị giã gạo

ThienNhien.Net – H’mông (Mông) là dân tộc thiểu số có số lượng dân cư đứng hàng thứ 8 trong bảng danh sách các dân tộc ở Việt Nam, với hơn 80 vạn người. Họ vốn sinh sống ở độ cao từ 800 đến 1500 m so với mực nước biển, vùng núi non hiểm trở, điều kiện canh tác khó khăn. Sản xuất nông nghiệp gắn liền với tập quán du canh là một trong những hoạt động kinh tế truyền thống của người Mông. Theo các tài liệu khoa học, người H’mông di cư đến Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 18. Ngoài Việt Nam, họ còn cư trú ở một địa bàn khá rộng lớn thuộc phía nam Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Miến Điện, và đặc biệt sau năm 1975 cộng đồng người Mông di cư sang sinh sống ở các nước như Pháp, Mỹ, Úc con số lên tới hàng trăm ngàn người. Trong các quốc gia kể trên, Trung Quốc có số lượng người H’mông đông đảo hơn cả. Căn cứ vào đặc điểm về dân tộc học và ngôn ngữ học, tộc người Mông gồm có Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Đỏ, Mông Đen, Mông Xanh, Na Miểu . Trong đó, cũng có ý kiến cho rằng Mông Hoa và Mông Đỏ là một. (Bức ảnh chụp chị em người Mông Đỏ đang giã gạo tại Thung Ẳng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình)

gia gao