Một quần thể đười ươi mới tại Borneo

ThienNhien.Net – Cho tới thời điểm hiện nay, theo các nhà khoa học về bảo tồn, số lượng loài đười ươi này tại đảo Borneo (thuộc Indonesia) vào khoảng 1000 – 2000 con. Hiện có khoảng 50.000 – 60.000 cá thể đười ươi đang sống trong hoang dã, khoảng 80% tại Indonesia và 20% tại Malaysia. Nhưng rất nhiều cánh rừng nhiệt đới – nơi cư trú của đười ươi – tại hai quốc gia này đã bị chặt phá để lấy gỗ và phát triển các đồn điền dầu cọ. Các nhà khoa học cho biết, họ đã mất 10 tiếng đồng hồ di chuyển bằng ôtô, thêm 5 tiếng di chuyển bằng thuyền và khoảng 2 tiếng đi bộ để lần theo dấu vết tìm đến “hang ổ” của loài đười ươi mới này, đây là loài linh trưởng sống ẩn dật trong những vùng núi rất sâu, chúng có bộ lông màu nâu đỏ. Trong khoảng vài km, họ đã tìm thấy 219 chỗ ẩn náu của loài này, và phát hiện ra 3 con đười ươi đốm, một con mẹ đang chơi với con của nó và một con đười ươi đực lớn đang bẻ cành cây để xua đuổi họ đi. Các nhà khoa học cho rằng, đây có thể là những nơi ở mà chúng đang tị nạn sau khi di chuyển từ những vùng đất tương tự mà rừng bị cháy. Họ đang làm việc với các nhóm thổ dân tại đây để cố gắng bảo vệ vùng đất này.

duoi uoi