Cửa hàng lưu niệm chứa động vật…trong “sách đỏ”

ThienNhien.Net – Tại TP. Hồ Chí Minh, sáng 20/03/2009, lực lượng trinh sát thuộc Đội 3, Phòng cảnh sát môi trường PC36 đã bất ngờ ập vào địa chỉ số 45, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5 (cửa hàng đồ lưu niệm Đức Tư) do bà Dương Thị Tư làm chủ, phát hiện nhiều bao tải dứa chứa sừng tê giác, da hổ, ngà voi, gạc nai, xương tê tê, mật gấu.

Qua lời khai sơ bộ của bà Tư, số hàng được cất giấu bên trong các bao tải này gồm: 2,5kg sừng tê giác, 17kg ngà voi, 3 con cù lần đã sấy khô… Ngoài ra còn phát hiện có một vài miếng da hổ đã được cắt rời, một số bao tải chứa hàng trăm kg gạc nai, nanh lợn rừng…

Khác với thủ đoạn phổ biến trước đây là các đối tượng thường lạm dụng giấy phép được nuôi động vật để trà trộn mua bán thêm những động vật quí hiếm, Công ty Đức Tư (do chồng bà Tư là ông Nguyễn Thường Đức đứng tên giấy phép kinh doanh) và chi nhánh lại dùng phương thức trá hình là sử dụng giấy phép kinh doanh một loại hàng hóa thông dụng công khai (đồ lưu niệm) để tiến hành những hoạt động lén lút buôn bán, tàng trữ, vận chuyển động vật quý hiếm.

Tại công ty này, PC36 còn phát hiện ra 20kg da một loại động vật mà ông Đức khai là da trâu nhưng hiện trường lại có rất nhiều lông voi vương vãi nên nhận định đây có thể là da voi.

Hiện tại, vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.