Bọ ngựa

ThienNhien.Net – Bọ ngựa có tên khoa học là <i>Manti religiosa Linnaeus</i>. Chúng là loại côn trùng duy nhất có thể xoay đầu 180 độ và phản xạ rất nhanh để bắt ruồi và muỗi. Tùy vào nơi ở, màu sắc của bọ ngựa biến đổi, thường là màu xanh lá cây, màu cỏ úa hoặc vàng, nâu. Trứng bọ ngựa được đẻ vào cuối mùa thu, thường sống qua đông đến mùa xuân mới nở và ấu trùng lớn rất nhanh, sau 4 lần lột xác phát triển tới dạng trưởng thành. Bọ ngựa được mệnh danh là những "kẻ háu đói", chúng ăn thịt các loại côn trùng có hại cho cây, rau như rầy, ruồi, nhặng, sâu, dế và đôi khi chúng ăn cả một số côn trùng có lợi khác. Từ khi các loại hóa chất diệt côn trùng, sâu bệnh được bà con nông dân ưa chuộng thì số lượng loài này cũng suy giảm đáng kể.

bongua