Bão số 4 hình thành trên biển Đông

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, trên biển Đông đang xuất hiện một đợt áp thấp nhiệt đới. Vào hồi 9h sáng ngày 05/08, đợt áp thấp này đã mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đông Sa (Trung Quốc). Đây là cơn bão thứ 4 hoạt động trên khu vực Biển Đông và có tên quốc tế là KAMMURI.

Hồi 10 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật trên cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 06/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là 62 đến 88 km một giờ), giật trên cấp 9. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong 24 đến 48 giờ, bão số 4 có khả năng sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 07/08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là 39 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây nam hoạt động mạnh nên khu vực biển phía Bắc và Trung nước ta có gió mạnh cấp 6 – 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.