Hơn 200 loài san hô ở Mexico có nguy cơ biến mất

Trường Đại học Guadalajara và Viện sinh thái học của Mexico cho biết trong thập kỷ qua số loài san hô có nguy cơ biến mất tại khu vực bờ biển Mexico đã tăng từ 13 lên 231, trong tổng số 704 loài hiện hữu ở khu vực này.

Bà Amilcar Cupul Magana, chuyên gia ngành đại dương học cho biết, trong giai đoạn 1997-1998, hiện tượng khí hậu El nino đã làm biến mất 25% quần thể san hô tại khu vực phía Bắc Vịnh Banderas của Mexico.

Theo bà, ô nhiễm môi trường, phát triển du lịch ồ ạt, đánh bắt thủy sản và khai thác san hô bừa bãi cũng là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiều loài san hô biến mất. Nhiệt độ nước biển tăng trong những năm gần đây cũng đã gây ra “hội chứng trắng” san hô, một trong những yếu tố đe dọa sự sống của các rặng san hô tại khu vực ven biển Thái Bình Dương của Mexico.

Theo báo cáo của Viện sinh thái học Mexico, hàm lượng khí thải CO2 trong khí quyển tăng cao trong một thập kỷ qua đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các rạn san hô biển./.