Quảng Ngãi: thả động vật hoang dã về rừng

Chiều ngày 05/06, nhân Ngày môi trường thế giới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng chính quyền địa phương huyện Ba Tơ tổ chức thả động vật hoang dã về rừng tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện miền núi Ba Tơ.

Có hơn 15 con kỳ đà hoa, rùa và hàng trăm con rắn các loại gồm: mai gầm, hổ mang, sọc dưa… đã được “phóng sinh” về rừng.

Đây là toàn bộ số động vật hoang dã do lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một số nhà hàng, quán ăn chế biến thịt động vật hoang dã tại huyện Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi bắt được.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản xử lý hành chính, thu giữ gần 72kg động vật hoang dã còn sống gồm: kỳ đà hoa; các loại rắn: mai gầm, hổ mang; rùa… tại các nhà hàng, quán ăn Perking ở phường Trần Phú; quán Khánh ở 24 Trà Bồng Khởi Nghĩa (TP Quảng Ngãi); quán Tri Kỷ tại khối III, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.