Hà Nội: Lại phát hiện bệnh viện tuồn rác y tế ra ngoài

Tối 06/05, Công an phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hôm (SN 1950, quê ở Xuân Trường – Nam Định) làm nghề mua bán đồng nát, đang tuồn 11 bao tải đựng ống truyền dịch và kim tiêm qua hàng rào Bệnh viện lao và bệnh phổi Trung ương.

Trong số 11 bao tải đựng ống truyền dịch và kim tiêm có 4 bao tải đựng bơm kim tiêm còn dính máu.

Nguyễn Thị Hôm khai nhận đã mua của một nhân viên bệnh viện với giá 300 đồng/ ống truyền dịch, sau đó đem ra ngoài bán lại với giá 400 – 500 đồng/ ống truyền dịch.

Mở rộng điều tra, ngày 07/05, cơ quan công an đã triệu tập Lê Xuân Hiền (SN 1950, trú tại Tập thể 8-3, Hai Bà Trưng), nhân viên hợp đồng vận hành đốt rác thuộc Khoa Chống khuẩn – Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương lên làm việc.

Hiền khai nhận, lợi dụng nhiệm vụ được giao là vận hành lò đốt rác của bệnh viện nên đã nhiều lần tuồn rác thải y tế chưa qua xử lý ra ngoài bán cho Nguyễn Thị Hôm và một số đối tượng khác.

Toàn bộ số rác thải y tế nói trên đang được cơ quan chuyên môn xét nghiệm các khuẩn bệnh, qua đó đánh giá mức độ nguy hiểm và sai phạm của các bên liên quan. Căn cứ vào kết quả này, cơ quan công an sẽ quyết định các thủ tục tố tụng tiếp theo.