Cá lau kính xuất hiện nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long

Gần 1 năm trở lại đây, các ao, đầm, sông rạch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, xuất hiện nhiều cá lau kính.

Cá lau kính là loài nhập ngoại được người nuôi cá cảnh nuôi chung với các loại cá cảnh trong bể kính. Tuy nhiên, do thời gian qua có nhiều người nuôi cá kiểng theo kiểu phong trào khi nhàm chán hoặc không có thời gian chăm sóc đã thả loại cá này ra ao, hồ, sông, rạch.

Điều đáng lo ngại là mức độ sinh sản của loài cá này tăng nhanh khó có loài thủy sản nào sánh kịp nên khả năng xâm hại môi trường sinh sống các loài thủy sản khác là rất lớn.

Đây là vấn đề đáng quan tâm, các nhà quản lý, chuyên môn sớm có chỉ đạo để ngăn chặn sự phát triển của loại cá này, tránh xảy ra tình trạng như ốc bươu vàng trước đây./.