Thi công đường làm chết nhiều rạn san hô quí hiếm

Do quá trình thi công tuyến đường trên xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), một lượng lớn đất đá bị sạt lở xuống biển đã làm chết nhiều rạn san hô quí hiếm được khoanh vùng bảo vệ tại vùng biển này.

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết: trong quá trình thi công đường giao thông tại xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An – Quảng Nam), hiện ở nhiều điểm taluy âm và taluy dương của tuyến đường quốc phòng trên đảo Cù Lao Chàm từ đồi C1 đi Bãi Bắc đã bị sạt lở làm đất, đá và bùn đất rửa trôi, xuống vùng ngập triều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái rạn san hô ven biển, làm nhiều rạn san hô ở khu vực Rạn Mè và phía Nam Bãi Bắc bị chết.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đơn vị thi công tuyến đường (Công ty Tây Hồ) khẩn trương di dời khối lượng đất đá do san ủi nền đường khu vực cuối Bãi Ông – Rạn Mè.

Đồng thời, thực hiện phương pháp nổ mìn tối ưu để bảo vệ môi trường sinh thái cho rạn san hô ven biển trên đảo Cù Lào Chàm.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát diễn biến chất lượng đa dạng sinh học tại các khu vực có tuyến đường đi qua, xử lý, khắc phục kịp thời, giảm thiểu tác động tiêu cực của việc thi công công trình đến cảnh quan và đa dạng sinh học khu vực biển đảo Cù Lao Chàm.

Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả của đơn vị thi công quá chậm, nguy cơ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học vùng biển này rất nghiêm trọng.