Phát hiện mỏ khí đốt gần bờ biển tỉnh Quảng Trị

Sáng 03/03, tại Quảng Trị, Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô – Vietsopetro vừa phát hiện mỏ khí đốt có trữ lượng khoảng 60 tỷ mét khối, cách bở biển tỉnh Quảng Trị khoảng 7 hải lý.

Nguồn tin này được cung cấp từ Sở Khoa học – Công nghệ Quảng Trị. Theo dự tính, sau hơn 2 năm, mỏ sẽ được đưa vào khai thác, góp phần cung cấp nhiên liệu khí đốt cho đất nước.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2003, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietNam) cho biết, Công ty thăm dò và khai thác dầu khí lớn thứ hai của Canada là Talisman Energy Inc, vừa phát hiện một mỏ khí đốt ở ngoài khơi Việt Nam.

Trữ lượng khí đốt mỏ khí này ước tính khoảng 70 đến 100 tỉ phút khối (khoảng 2 đến 2,8 tỉ m3) và có thể khai thác 34 triệu phút khối/ngày.