Phát hiện quần thể Voọc chà vá chân xám ở Việt Nam

Hôm qua 23/12, đại diện Trung tâm Cứu hộ thú linh trưởng nguy cấp của Hội Động vật (Frankfurt, CHLB Đức) cho biết, họ vừa phát hiện được quần thể rất lớn của loài Voọc chà vá chân xám, gồm 150 cá thể tại khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Tum.

Voọc chà vá chân xám là một loài thú linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và có trong danh sách 25 loài thú linh trưởng quý hiếm, nguy cấp nhất trên thế giới.

Vùng phân bố của loài này rất hẹp, chỉ ở các cánh rừng nguyên sinh của Quảng Nam kéo dọc vào phía nam, cho đến địa giới của tỉnh Gia Lai.

Từ trước năm 1995, loài này hoàn toàn không được ghi nhận về sự tồn tại ở VN.

Thạc sĩ sinh học Hà Thăng Long – Trưởng nhóm và là người đang thực hiện đề tài tiến sĩ đầu tiên của VN về lĩnh vực này tại Trường Đại học Cambridge, Anh Quốc, cho biết trước đó, năm 2002, nhóm cũng đã phát hiện một quần thể gần 200 cá thể voọc chà vá chân xám ở Quảng Nam.