Bãi rác làm khổ dân

Bãi rác Thủy Phương là nơi đến của hầu hết các loại rác trong TP Huế. Từ nhiều năm nay, bà con cư trú tại xã Thủy Phương phải gánh chịu trăm thứ cực khổ khi ở gần bãi rác. Trước đây, khu vực này chỉ là một bãi rác thuần túy, nhưng về sau đã xây dựng thêm nhà máy xử lý rác.

Giải quyết được phần nổi (rác thô) thì những hậu quả của việc xử lý chất thải bằng chất hóa học lại đem đến cho người dân mối hiểm họa nguy hiểm hơn, lâu dài hơn. Chỉ cần đến gần nhà máy là không thể chịu nổi vì có mùi rất hăng và khó chịu.


Không những bị ô nhiễm về không khí mà những người dân ở đây còn phải gánh chịu hậu quả từ nguồn nước. Khu vực này hầu như không có gia đình nào có nước máy, họ phải đào giếng để lấy nước sinh hoạt.


Người dân đã nhiều lần lên tiếng với lãnh đạo nhà máy và các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.