Phát hiện mới ở miền Tây châu Phi

ThienNhien.Net – Các chuyên gia đã phát hiện ra các quần thể lớn những loài động vật quý hiếm và đang bị đe dọa tại Khu bảo tồn Atewa(Ga-na) một trong những khu rừng lớn nhất còn sót lại tại miền Tây châu Phi. ThienNhien.Net xin giới thiệu hình ảnh của một số loài này.

 LoaimoiTayPhi
Chamaeleo gracilis – một loài tắc kè hoa
 LoaimoiTayPhi
Tetraconcha sp. – một loài côn trùng có họ hàng với châu chấu. Tại châu Phi, các nhà khoa học đã phát hiện 8 loài họ hàng của chúng là những loài mới cho khoa học.
 LoaimoiTayPhi
Ricinoides sp. – một loài nhện mới chưa được đặt tên
 LoaimoiTayPhi
Bitis nasicornis – loài rắn sặc sỡ này cực độc. Chúng được tìm thấy chủ yếu ở miền Tây và Trung của châu Phi.
 LoaimoiTayPhi
Conraua derooi- Loài ếch đang bị đe doạ nghiêm trọng. Chúng sống ở những nơi ẩm ướt hoặc gần sông suối trong rừng.
 LoaimoiTayPhi
Afrixalus vebekensis – một loài ếch mới phát hiện
 LoaimoiTayPhi
Chiromantis rufescens – Những chú ếch cây trong mùa sinh sản
 LoaimoiTayPhi
Micralestes occidentalis – một trong 19 loài cá mới được phát hiện. Sự xuất hiện của chúng cho thấy mức độ còn nguyên sinh của khu rừng và chất lượng nước tại các dòng sông, suối. Các nhà khoa học cho biết đây là nơi cực kỳ hiếm hoi còn sót lại ở châu Phi.
 LoaimoiTayPhi
 Euphaedra zampa – Loài bướm này khá hiếm ở những khu rừng của Ghana, ngoại trừ khu bảo tồn Atewa.