Sự biến đổi khí hậu đe dọa an ninh quốc gia

Ngày 05/11/2007, các chuyên gia đã cảnh báo rằng khí hậu thay đổi có thể làm chấm dứt sự toàn cầu hóa vào năm 2040 khi các quốc gia suy xét đến vấn đề bảo tồn tài nguyên quý giá.

Và xung đột sẽ bùng lên khi người tị nạn bỏ đi do nước biển dâng cao và hạn hán xảy ra.

Theo Leon Fuerth, một trong những tác giả của bản báo cáo, thuộc trường Đại học George Washington, cho biết sự khan hiếm là một vấn đề trong các mối quan hệ quốc tế.

Bởi sự toàn cầu hóa sẽ bị các nước giàu chi phối khi những tiện nghi thiết yếu cho sự sống trở nên khan hiếm. Các nước giàu có thể cùng thỏa thuận hất cẳng các nước nghèo ra khỏi “chuyến tàu sinh mệnh” lúc thế giới phải đối mặt với sự nghèo đói cùng cực cũng như thảm họa môi trường tệ hại nhất.

Sự căm hận dấy lên giữa các nhóm người khác nhau sẽ càng bị đẩy lên cao trong công cuộc đi tìm vùng đất mới an toàn trên trái đất của họ.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng khí hậu toàn cầu sẽ nóng lên khoảng 1,30C và mực nước biển dâng cao khoảng 23cm vào năm 2040.