Làm giả nước lọc bán cho trường học

Qua phản ánh của nhân dân, sáng 23/10, Công an phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) bắt quả tang Lại Thị Sâm, 30 tuổi, ở xã Đông Giang (huyện Đông Hưng, Thái Bình) đang vận chuyển 6 bình nước lọc loại 19 lít không tem nhãn tại khu vực đầu ngõ 73 Bạch Đằng – phường Hạ Lý, trên đường mang đi tiêu thụ tại Trường tiểu học Nguyễn Du và Lạc Viên – quận Ngô Quyền.

Sâm khai nhận: Từ tháng 06/2007 đến nay, Sâm thuê nhà ở trong ngõ 73 Bạch Đằng, mua bình i-nốc loại to, đổ nước máy vào, để lắng sau đó đóng vào bình nhựa mang đi tiêu thụ. Nhằm đánh lừa người tiêu dùng, Sâm thuê in nhãn mác nước khoáng “Suối Mơ” gần giống với nhãn nước khoáng La Vie. Khám xét khẩn cấp nhà Sâm thuê trong ngõ 73 Bạch Đằng, cơ quan công an thu giữ toàn bộ tang vật sản xuất nước lọc đóng bình và nhiều nhãn nước “Suối Mơ” chưa kịp tiêu thụ.

Việc làm hàng giả của Sâm liên quan đến sức khỏe các cháu học sinh, cần phải xử lý nghiêm.