Thêm 14 con hổ không rõ nguồn gốc

Lực lượng kiểm lâm (Bộ NN&PTNN) vừa phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Mậu Oai và Đoàn Viết Nha (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nuôi 10 con hổ không rõ nguồn gốc. Trong đó có 6 con có trọng lượng khoảng 60 kg.

Toàn bộ số hổ đều không có giấy tờ hợp pháp. Ông Chiến khai đã mua từ Lào và được vận chuyện theo đường Quốc lộ 217 về Thanh Hoá.


Đồng thời, trong dịp này, cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện có 4 con hổ đang được nuôi nhốt không hợp pháp ở gia đình ông Nguyễn Khắc Thường (phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên).


Ông Thường khai đã mua số hổ này được bà Dương Thị Nhã (trú tại xã Tân Trang, ấp Phú Tân,  huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) môi giới với số tiền 280 triệu đồng.


Hiện sự việc đã được báo cáo lên Chính phủ. Trong khi chờ chỉ đạo, Bộ NN&PTNN chỉ đạo UNND các tỉnh Thái Nguyên và Thanh Hoá xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật.