Đổ xô trồng cây gió bầu

Thời gian gần đây, một số người từ nơi khác đến Kiên Giang, ra tận Phú Quốc tìm mua cây gió bầu tự nhiên, tuổi thọ cây càng lâu năm thì giá càng cao, có khi lên đến vài chục triệu đồng/cây.

Nhiều người dân trong tỉnh, nhất là vùng đất đồi ở thị xã Hà Tiên, huyện Kiên Lương, Phú Quốc, đổ xô trồng cây gió bầu. Hiện có khoảng 200ha trồng cây gió bầu tập trung và không dưới 1 triệu cây khác được trồng phân tán.

Điều mà người trồng cây gió bầu cần lưu ý là từ trồng đến khi tác động nuôi cấy để tạo ra trầm hương không chỉ tốn thời gian, mà còn cần có kỹ thuật. Trong khi đại đa số người trồng chưa am hiểu cũng như được tập huấn hướng dẫn. Chưa kể trồng quá nhiều, giá cây gió bầu khó có thể ở mức cao.