Động đất mạnh tấn công Indonesia

Trung tâm khí tượng học Indonesia cho biết, một trận động đất mạnh 6,5 độ richte đã tấn công vào vùng phía tây Indonesia hôm 26/09. Tuy nhiên, không có cảnh báo về sóng thần.

Trận động đất xảy ra lúc 15h43′ chiều 26/09, sâu dưới đáy biển 70 km, tâm chấn cách Painan, thị trấn phía tây đảo Sumatra 149 km về phía tây nam.


Trận động đất đã phá huỷ nhiều toà nhà. Trận động đất cũng gây chấn động một số vùng lân cận như Padang, Pariaman, Muko-Muko. Hiện chưa có thống kê thiệt hại do trận động đất gây ra.


Indonesia
là quốc gia nằm trên Vòng lửa Thái Bình Dương, nơi giao nhau của hai lục địa, đó là nguyên nhân thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa.


Indonesia cũng là quốc gia phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận động đất sóng thần châu Á tháng 12 năm 2004, với 168.000 người thiệt mạng chỉ tính riêng trên đảo Aceh.