Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp nên khu Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ảnh minh họa: Công Hải/TTXVN

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Dự báo thời tiết từ ngày 5-6/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to (với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ).

Một số nơi có lượng mưa lớn (tính từ 7 giờ ngày 3/8 đến 7 giờ ngày 4/8) như: Mộc Châu (Sơn La) 315mm, Mai Châu (Hòa Bình) 253mm, Chi Nê (Hòa Bình) 242mm, Hòa Bình 220mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 231mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 298mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 253mm, Hưng Yên 238mm, Phủ Lý (Hà Nam) 254mm…

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa khu vực Nam Đồng Bằng và Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm 4/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 25-50mm/24 giờ), riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm). Khu vực Hà Nội ngày và đêm 4/8, có mưa, có nơi mưa vừa.

Về diễn biến lũ, hiện lũ trên sông Thao, Sông Mã và sông Bưởi đang lên, lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đã đạt đỉnh ở mức 3,34m (tính đến 8 giờ ngày 4/8), trên báo động 1 là 0,34m.

Mực nước lúc 7 giờ ngày 4/8 trên các sông như sau: Trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) tại Bến Đế 3,33m, trên báo động 1 là 0,33m; trên sông Thao (Yên Bái) tại Yên Bái 28,80m, dưới báo động 1 là 1,20m; trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 10,40m, trên báo động 1 là 0,40m; trên sông Mã (Thanh Hóa) tại Hồi Xuân 62,20m, trên báo động 2 là 0,20m (thủy điện Trung Sơn đang xả với lưu lượng là 2077m3/s); tại Cẩm Thủy 20,28m, dưới báo động 3 là 0,22m; tại Lý Nhân 9,92m, trên báo động 1 là 0,42m, tại Giàng 2,51m (dưới mức báo động1).

Dự báo trong thời gian tới lũ trên sông Thao, sông Bưởi và sông Mã tiếp tục lên. Đến trưa và chiều 4/8, lũ sông Mã tại Cẩm Thủy đạt đỉnh ở mức 21,0m, trên báo động 3 là 0,5m, sau xuống.

Trong sáng 4/8, khu vực tỉnh Kon tum đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 1 giờ đến 6 giờ sáng 4/8 tại một số nơi như sau: Ia Tơi (Ia HDrai) 83,4mm, Ia Khai (Ia Grai) 63,4mm, Ia Dom (Tu Mơ Rông) 51.6mm.

Tại tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 30 mm. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đất dốc và ven sông, suối tại các khu vực trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm 4/8, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Nguồn: