Núi lửa hoạt động mạnh tại Indonesia

Văn phòng kiểm soát núi lửa Indonesia thông báo, sáng 20/08, núi lửa Karangetang trên đảo Siau, cách thủ đô Jakarta 2.325 km về phía đông – bắc, hoạt động mạnh lên, vùi kín khu vực bán kính 1km và hun nóng cả một vùng.

Các quận quanh núi lửa phải khẩn cấp sơ tán dân; hàng trăm người ở một số làng cách chân núi 5km được cảnh báo đối mặt nguy hiểm. Cùng lúc ngọn núi lửa Soputan cách đó 175km cũng hoạt động.
 
* Theo Cơ quan Ðịa chất Mỹ, sáng 20/08, một trận động đất mạnh 5,2 độ richter xảy ra tại miền bắc Tanzania và là trận động đất thứ hai kể từ ngày 18/08 đã làm rung chuyển cả nước láng giềng Kenya.
 
* Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, sáng 20/08, bão Sepat suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi làm ít nhất 20 người dân của Trung Quốc và Philippines chết, một số mất tích.
 
Theo Tân Hoa xã, ít nhất 3,5 triệu người ở hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến bị ảnh hưởng do lũ cuốn, lở đất, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, đường giao thông và mạng lưới điện bị hư hại nặng. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục hết ngày 21/08 tại hai tỉnh trên và Giang Tây.