Sẽ xây dựng cơ sở sinh học bức xạ đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 14/08, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNT) tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các nhà khoa học trong vấn đề chọn công nghệ chiếu xạ để thực hiện dự án xây dựng cơ sở sinh học bức xạ tạo giống cây nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Theo PGS-TS Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện NLNT, tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý giao cho Viện 117 ha đất tại phường 12 (Đà Lạt) để thực hiện dự án. Dự án có tổng số vốn khoảng 424 tỉ đồng, sẽ khởi công trong quí IV năm 2007 và hoàn thành vào cuối năm 2011.
 
Cơ sở sinh học bức xạ là nơi bảo tồn nguồn gen hoa, các loại cây trồng; tạo ra giống mới có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu sản xuất, giảm bớt việc nhập khẩu giống. Đây còn là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, đào tạo đội ngũ các nhà nghiên cứu ứng dụng, nơi thực tập của sinh viên các trường đại học. Các nhà khoa học tham dự hội thảo còn đề nghị biến cơ sở này thành địa chỉ du lịch khám phá khoa học.