Trung Quốc đối mặt với thảm họa bão lũ

Lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc đã biến cuộc sống ở nhiều khu vực trở thành thảm họa. Những hình ảnh được phát đi trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã cho thấy rõ điều đó.

Tại sân bay Yên Đài ở tỉnh Sơn Đông, nước ngập đường băng. Các nhân viên sân bay chỉ còn cách hợp sức để đẩy chiếc máy bay đang bị nước lũ bao vây này đến nơi khô ráo hơn.
 
Lũ lụt cũng gây ra những rắc rối lớn đối với ngành đường sắt. Các trận lở đất sau mưa biến những cung đường sắt thành các bãi sình lầy. Nhiều chuyến tàu đành nằm lại giữa hành trình dang dở và hành khách chỉ còn biết chờ đợi đường được thông tuyến.
 
Nhà cửa, cây cối, ruộng vườn, tất cả đều chìm trong nước. Và người dân chờ đợi những thùng hàng viện trợ từ trên trời rơi xuống.
 
Cơn bão Pabuk đổ bộ vào các tỉnh miền Nam Trung Quốc tuần trước đã làm 17 người chết, 33 người khác mất tích. Hiện quân đội đã được huy động tham gia cứu trợ tại những khu vực bị bão lụt tàn phá nặng nề nhất.
 
Các chuyên gia khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết, sẽ còn nhiều cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc trong những ngày tới.