Mỹ xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới

Một công ty tại San Francisco cho biết, họ đang có kế họach xây dựng nông trại sản xuất điện từ năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới gần thành phố Fresno, bang California . Nhà máy này có sản lượng 80 megawatt và chiếm diện tích 640 hecta.

Sau khi hoàn thành vào năm 2011, nông trại này sẽ có kích thước rộng gấp 17 lần diện tích của nông trại sản xuất điện từ năng lượng mặt trời lớn nhất hiện nay ở Mỹ theo thông tin từ công ty Cleantech America. Nông trại này cũng sẽ có kích thước lớn gấp bảy lần nông trại sản xuất điện từ năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới hiện tại ở Đức.
Công ty Cleantech vừa thông báo sẽ phối hợp với Sở Xây dựng California để xây dựng hai nông trại loại này. Điện sản xuất từ năng lượng mặt trời tại đây sẽ đủ cung ứng cho 21.000 hộ gia đình. Ngoài ra, cơ quan quản lý nước Kings River thuộc sở điện lực San Joaquin Valley được thành lập vào tháng 11.2006 sẽ mua điện sản xuất ra từ hai nông trại đề cập ở trên để bán cho 12 thành phố và hai thị trấn hiện đang mua điện từ công ty Pacific Gas and Electric là một nhánh của công ty Edison International.
Nông trại sản xuất điện từ năng lượng mặt trời lớn nhất hiện nay đang hoạt động ở Mỹ có công suất 4,6 megawatt ở gần thành phố Tucson, bang Arizona.