Cây “hấp thu” khí thải CO2

Nhằm góp phần hạn chế những thảm họa thiên nhiên do quá trình biến đổi khí hậu gây ra, giáo sư địa vật lý Klaus Lackner ở Đại học Columbia (Mỹ) đã chế ra cây nhân tạo hút khí thải carbon dioxide (CO2) – một trong những tác nhân dẫn tới hiện tượng Trái đất ấm dần lên.

Với chiều cao hơn 90m (ảnh) và trông giống chiếc vợt đập ruồi, “cây” bằng thép có bề mặt hút CO2 hình chữ nhật, được thiết kế với công suất hút gần 90.000 tấn CO2 mỗi năm. Khí thải sau khi được cây hấp thu sẽ được chuyển xuống kho chứa dưới mặt đất. Cùng với sự hỗ trợ của cối xay gió, “cây” sẽ tạo ra khoảng 3 megawatt điện đủ để hoạt động thường xuyên. Theo giáo sư Lackner, cây nhân tạo của ông sẽ hấp thu khí CO2 hiệu quả hơn cây xanh.