5000 động vật quý hiếm bị bỏ rơi trên biển

ThienNhien.Net – Mới đây, 5000 động vật quý hiếm đã được phát hiện trên một con tàu bị bỏ rơi tại vùng biển Trung Quốc.

Con tàu được phát hiện ở gần đảo Thanh Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong khoang tàu có các sọt chứa rùa, kỳ đà và 21 tay gấu. Mặc dù phần lớn số động vật còn sống sót nhưng rất nhiều con đang trong tình trạng kiệt quệ và mất nước.

Các ngư dân đã đánh tín hiệu cấp cứu khi họ phát hiện mùi lạ bốc ra từ con tàu cách khoảng 25m. Các cán bộ chức năng đã khám xét con tàu nhưng không tìm thấy giấy tờ nào để lại.

Theo kết quả ban đầu, tàu chở 31 con tê tê, 44 rùa da, 2.720 con kỳ đà và 1.130 rùa Brazil và một số động vật khác, trong đó có rùa nước ngọt. Số động vật sống sót đã được đưa về trung tâm cứu hộ.

Vận chuyển bằng đường thuỷ là một trong cách thường được những kẻ buôn lậu sử dụng để đưa động vật hoang dã vào các nhà hàng Trung Hoa.

Tất cả số động vật trên đều có nguồn gốc từ Đông Nam Á và bị cấm buôn bán quốc tế. Được biết, ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, các quy định như vậy thường bị bỏ qua.