Ngăn nạn bẫy chim trời ở Hà Tĩnh: Cán bộ phải làm gương

Huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vừa chỉ đạo các phòng, ngành, UBND xã, thị trấn thực hiện quyết liệt ngăn chặn, xử lý nạn bẫy chim trời. Trong đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng thực phẩm được chế biến từ động vật hoang dã, chim tự nhiên.

Lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh ra quân tháo dỡ, tiêu hủy chim giả dùng đánh bẫy. (Ảnh: TT)

Ngày 29.9, ông Nguyễn Xuân Mận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà vừa chia sẻ với phóng viên Lao Động về hoạt động ra quân truy quét, xử lý nạn bẫy chim trời trên địa bàn.

Trong đó, hiện đang gặp khó khăn, phức tạp khi xử lý tại xã Thịnh Lộc – địa phương được xem là thủ phủ bẫy chim trời của không chỉ huyện Lộc Hà, mà cả tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ông Mận, riêng xã Thịnh Lộc có 50 hộ dân theo nghề bẫy chim trời từ nhiều năm nay. Do có lợi thế là xã ven biển, chim tự nhiên di trú về đây nhiều nên người dân theo nghề đánh bẫy vì cho thu nhập khá cao.

Lực lượng chức năng Lộc Hà thu giữ nhiều chim mồi còn sống để thả về tự nhiên. (Ảnh: KL)

“Chúng tôi đến phá lùm đặt bẫy của họ cũng nguy hiểm lắm, những cây cao cả chục mét, thang bắc lên mới chỉ được nửa thân cây. Trèo cao, gió mạnh nhiều anh em cũng e ngại lắm. Dù đã tuyên truyền, vận động nhiều, nhưng khi mình đến tháo dỡ, phát hủy họ vẫn chửi bởi, nói rất khó nghe” – ông Mận chia sẻ.

Theo số liệu của Hạt Kiểm lâm Lộc Hà, từ ngày 5.9 đến ngày 28.9, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đã tổ chức 33 lượt ra quân, tháo dỡ, tiêu hủy 420 con chim giả, 730m2 lưới, 10.500 que dính, phá hủy 33 lùm bẫy chim. Thu giữ rồi thả về tự nhiên 112 con chim mồi còn sống.

Ông Mận cũng chia sẻ, UBND huyện Lộc Hà ngày 27.9 vừa ban hành văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm nạn săn bắt, mua bán, sử dụng trái phép động vật hoang dã, chim tự nhiên.

Trong đó, chỉ đạo UBND các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn ra quân tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bẫy, bắt, mua bán, sử dụng động vật hoang dã và chim tự nhiên. Hàng tuần, trước 15h ngày thứ 5, các xã, thị trấn phải báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo tỉnh.

Văn bản cũng chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lộc Hà không sử dụng, tiếp khách bằng thực phẩm được chế biến từ động vật hoang dã, chim tự nhiên. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình không sử dụng thực phẩm được chế biến từ động vật hoang dã, chim tự nhiên.

Lực lượng chức năng huyện Can Lộc thu gom, tiêu hủy chim giả dùng bẫy chim trời. (Ảnh: CA)

Từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã ra quân truy quét, xử lý nạn bẫy chim trời. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy hàng nghìn con chim giả và hàng nghìn que nhựa dùng bẫy chim, thả về tự nhiên hàng trăm con chim mồi còn sống.

Giữa tháng 9 vừa qua, ông Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ đi kiểm tra nạn đánh bẫy chim trời ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Sau kiểm tra, phát hiện vẫn còn nạn bẫy chim tại đây nên ông Sơn đã phê bình địa phương này và chỉ đạo phải ra quân xử lý quyết liệt. Đến 30.9 phải báo cáo kết quả xử lý về cho tỉnh.