Trồng 190ha rừng trên đất bị ảnh hưởng chất độc da cam

Sau 1 năm triển khai dự án trồng rừng trên vùng đất bị nhiễm chất độc da cam, tỉnh Quảng Trị đã trồng được 190ha rừng trên diện tích đất trống, đồi trọc trước đây bị nhiễm chất độc da cam/điôxin.

Dự án “Thí điểm khôi phục đất lâm nghiệp bị ảnh hưởng chất độc da cam tỉnh Quảng Trị”, được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ, có tổng vốn 240.000 USD, được triển khai tại hai xã Cam Thành và Cam Nghĩa của huyện Cam Lộ, nơi có nhiều vùng đất hoang hoá do bị nhiếm chất độc hoá học trong chiến tranh.

Ngoài trồng rừng, gồm các loại cây keo lá tràm và trầm hương, trên 190ha đất của hai xã này, dự án còn xây dựng, lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho người dân, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.