Sóng thần sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam

Ngay sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở phía nam đảo Đài Loan tối 26/12, Việt Nam lần đầu tiên phát đi cảnh báo về sóng thần, có thể đe doạ vùng bờ biển từ vĩ tuyến 18 (Quảng Bình) trở vào Cà Mau.

Thông báo khẩn cấp lúc 22h15 ngày 26/12/2006 của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương dựa trên nguồn tin của Trung tâm cảnh báo sóng thần Tây bắc Thái Bình Dương, thuộc Cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương đã yêu cầu các địa phương thông báo khẩn cấp, tổ chức sơ tán dân và tàu thuyền ven bờ. Người dân được hướng dẫn chạy sâu vào đất liền 300-500 m, tìm nơi đất cao để tạm trú.

Tuy nhiên, lúc 23h cùng ngày, hai cơ quan trên cho biết, nguy cơ sóng thần không còn khả năng ảnh hưởng đến vùng bờ biển Việt Nam. Các địa phương cần thông báo cho nhân dân trở lại sinh hoạt bình thường.

Trước đó, lúc 19h34 (giờ Hà Nội) đã xảy ra động đất 7,2 độ richter ở tọa độ 21,8 độ vĩ bắc, 120,6 độ kinh đông, phía nam đảo Đài Loan. Trận động đất đã làm rung chuyển cả hòn đảo này. Hiện chưa thống kê được thiệt hại. 

Tính ra, những ngày này cũng vừa tròn hai năm xảy ra trận sóng thần kinh hoàng ở bờ biển Ấn Độ Dương. Người dân Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ và nhiều quốc gia quanh Ấn Độ Dương đã tưởng niệm gần 250.000 người thiệt mạng. Nhiều nơi còn tổ chức diễn tập phòng chống thảm họa này.