Tái chế nước uống từ… phân người

ThienNhien.Net – Một dự án biến chất thải con người thành nước uống và năng lượng điện nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển đã được triển khai. Dự án có vẻ điên rồ này rất thu hút chú ý bởi đơn vị tài trợ cho nó chính là quỹ từ thiện do vợ chồng Bill Gates sáng lập: Bill&Melinda Gates Foundation.

Có ít nhất 2 tỉ người trên thế giới không được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ hoặc phải đi vệ sinh ngoài trời. Những chất thải này có thể gây ô nhiễm nguồn nước cho hàng triệu người dùng sau đó.

Omniprocessor là chiếc máy được chế tạo bởi Công ty Sinh học Janicki có khả năng chiết xuất và lọc nước từ chất thải. Nước sau đó được đảm bảo vệ sinh và có thể dùng làm nước uống. Chất thải còn lại sẽ được nung để tạo hơi nước chạy máy phát điện.

Chất thải được đưa vào máy. (Ảnh: BusinessInsider)
Chất thải được đưa vào máy. (Ảnh: BusinessInsider)
Máy chiết xuất nước và phân loại chất thải khô. (Ảnh: Business Insider)
Máy chiết xuất nước và phân loại chất thải khô. (Ảnh: Business Insider)

Để chứng minh cho công nghệ này, Bill Gates đã uống thử một cốc nước vừa được chưng cất ít phút trước. Ông cho biết cốc nước này có vị chẳng khác gì nước khoáng đóng chai và sẵn sàng uống hàng ngày.

“Trong lịch sử có rất nhiều sản phẩm được sáng tạo với mục đích từ thiện nhưng lại không bao giờ ứng dụng được vào thực tiễn,” Bill Gates cho biết.

Chất thải khô được nung thành hơi nước để chạy máy phát điện. (Ảnh: Business Insider)
Chất thải khô được nung thành hơi nước để chạy máy phát điện. (Ảnh: Business Insider)

Tuy nhiên ông đặc biệt hứng thú với chiếc máy này: “Chiếc máy không những có thể giảm sự xâm nhập của chất thải vào nguồn nước mà còn có thể biến chất thải thành sản phẩm có ích. Nó là minh chứng cho câu nói “Rác của người này lại là báu vật của người khác.”

Bill Gates uống thử nghiệm nước. (Ảnh: Business Insider)
Bill Gates uống thử nghiệm nước. (Ảnh: Business Insider)

Trong tương lai, dự án này sẽ được thử nghiệm tại Senegal, một quốc gia ở Tây Phi.

Thế hệ máy tiếp theo có khả năng biến chất thải của 100.000 người thành 86.000 lít nước và 250 kw điện.