Cá hồi Sa Pa chết hàng loạt vì thiếu nước

ThienNhien.Net – Do thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, huyện Sa Pa bị thiếu nước nghiêm trọng. Các con suối ở Thác Bạc, Bản Khoang, Tả Phìn… sụt giảm nguồn nước khiến hơn 30 cơ sở nuôi cá hồi tại đây lâm vào cảnh cá chết hàng loạt, thiệt hại lớn.

Ông Nguyễn Văn Lũy, chủ nhiệm HTX nuôi cá hồi Can Hồ A (xã Bản Khoang- Sa Pa) than thở: “Nguồn cung cấp nước lạnh từ ngoài suối vào ao nuôi bị thiếu, nước đục, khiến cá nhao lên hớp ô-xy để thở, rồi lật bụng chết trắng cả ao. Khoảng hai tuần qua, chúng tôi bị chết mất khoảng 1,5 tấn cá hồi, loại hơn một kg/con”.

Ông Nguyễn Thanh Hải, phụ trách điểm nuôi cá hồi sinh sản ở khu vực Thác Bạc (của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1) cho biết: nắng nóng, thiếu nước cấp vào ao nuôi đã làm chết hơn 200 kg cá hồi bố, mẹ (đây là loại cá tiêu chuẩn để sinh sản cá hồi giống), gây thiệt hại lớn.

Ao nuôi cá hồi ở Sa Pa bỏ không vì cạn kiệt nguồn nước
Ao nuôi cá hồi ở Sa Pa bỏ không vì cạn kiệt nguồn nước

Thiệt hại nặng nhất là Công ty TNHH Thịnh Mơ. Công ty này hiện có diện tích ao nuôi cá hồi lớn nhất huyện Sa Pa, nằm tại xã Tả Phìn (khoảng 6.000 mét vuông mặt nước, với sản lượng khoảng 70 tấn cá/năm).

Ông Nguyễn Thái Thịnh, Giám đốc công ty cho biết: Khoảng hai tuần nay, cá chết rải rác, mỗi ngày vài tạ, tính tổng cộng đã bị chết mất khoảng hơn năm tấn cá hồi sắp cho thu hoạch. Nguyên nhân cá chết là do nguồn nước lạnh suối Tả Phìn cạn kiệt, cấp không đủ nước cho ao nuôi. Xót của, công ty huy động toàn bộ máy bơm để bơm nước và công nhân đội nắng để té nước, tạo thêm ô-xy cho cá, nhưng vẫn không ngăn được cá chết.

Người dân Sa Pa phải giảm mật độ cá nuôi và dùng vải đen che nắng nóng để cứu cá hồi khỏi bị chết do nắng nóng và thiếu
Người dân Sa Pa phải giảm mật độ cá nuôi và dùng vải đen che nắng nóng để cứu cá hồi khỏi bị chết do nắng nóng và thiếu

Ngoài ra, còn hàng chục cơ sở nuôi cá hồi trên địa bàn huyện Sa Pa đang lâm vào cảnh chống đỡ vất vả với thời tiết nắng nóng, nguồn nước tự nhiên cạn kiệt. Một số cơ sở phải tháo ao “sơ tán” cá đến điểm nuôi có nước hoặc đào giếng để lấy nước cấp bổ sung. Có cơ sở đành bỏ trắng ao không dám nuôi vì cạn kiệt nguồn nước.

Theo ông Triệu Thiết Nghĩa, Phó phòng kinh tế huyện Sa Pa, nắng nóng và thiếu hụt nguồn nước, ước tính đã làm chết gần chục tấn cá hồi, trị giá hàng chục tỷ đồng, gây thiệt hại cho người nuôi cá.

Biện pháp hữu dụng và khả thi được đưa ra lúc này là bán bớt cá để giảm mật độ nuôi; dùng vải đen che đậy mặt ao hoặc bể nuôi để tán xạ ánh sáng, giảm nhiệt; dùng máy bơm để bơm nước tuần hoàn vào ao nuôi… để chờ thời tiết dịu mát và có nguồn nước mưa bổ sung.

Hiện trên địa bàn huyện Sa Pa có 35 cơ sở nuôi cá hồi, với trên hai ha mặt nước, tổng sản lượng cá khoảng 170 tấn/năm. Giá bán cá hồi tại ao nuôi là 180- 200 nghìn đồng/kg.