Từ ngày 10 – 12/9/2025, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Chương trình chia sẻ “Đa dạng sinh học qua ống kính và ngòi bút: Từ vẻ đẹp đến trăn trở” tại Thượng Lâm-Na Hang – điểm hội tụ giá trị đa dạng sinh học nổi bật nhưng mang trong mình nỗi đau đáu về một khát vọng gìn giữ kho báu thiên nhiên. Sự kiện quy tụ hơn 50 nhà báo và khách mời đến từ Hà Nội và khu vực Đông Bắc.

Khu vực Thượng Lâm và Na Hang vốn là cái nôi của nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc biệt là hai loài linh trưởng nguy cấp: Voọc mũi hếch và Voọc đen má trắng. Tuy nhiên, đằng sau nỗ lực bảo tồn bền bỉ của nhiều thế hệ, công cuộc gìn giữ đa dạng sinh học nơi đây vẫn ẩn chứa vô vàn thách thức, đặc biệt là công tác bảo tồn Voọc mũi hếch – loài động vật đặc hữu mà nhiều năm trở lại đây không còn được ghi nhận bằng hình ảnh tại Na Hang.


Trong ba ngày, các nhà báo đã lắng nghe chia sẻ, trăn trở của những đơn vị, cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ canh gác rừng, bảo tồn Voọc đen má trắng và Voọc mũi hếch cùng nỗ lực của cộng đồng địa phương trong việc thay đổi sinh kế sang phát triển du lịch cộng đồng và mong muốn bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên tốt hơn.


Chương trình không chỉ thúc đẩy sự kết nối giữa cộng đồng, cơ quan quản lý và mạng lưới báo chí khu vực Đông Bắc mà còn góp phần mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ trong việc tiếp cận, khai thác các câu chuyện về đa dạng sinh học: từ việc kể những câu chuyện gần gũi, nhân văn về thiên nhiên đến ứng dụng các hình thức báo chí đa nền tảng, dữ liệu và làm phim tài liệu.


Với sự đồng hành của báo chí, các vấn đề bảo tồn không chỉ được lan tỏa sâu rộng mà còn trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng và xã hội chung tay gìn giữ những “báu vật thiên nhiên” của đất nước.




