Ngày 8/8/2025, tại rừng phòng hộ thuộc bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, các đơn vị gồm Vietnam Airlines, MoMo, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI, Rừng đặc dụng Xuân Nha, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn cùng cộng đồng và chính quyền địa phương xã Chiềng Sơn đã khởi động hoạt động trồng cây trong Chiến dịch “Góp Lá Vá Rừng 2025”.
Sự kiện khởi động thu hút hơn 100 đại diện tham gia với lực lượng chính là cộng đồng địa phương cùng cán bộ kiểm lâm và đại diện các bên.
Năm 2025, chiến dịch “Góp Lá Vá Rừng” tiếp nối ở quy mô lớn hơn năm trước, với hơn 60.000 cây bản địa gồm dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế, dẻ gai được trồng trên diện tích gần 100 ha. Thành quả này có được nhờ sự chung tay giữa doanh nghiệp – đơn vị giúp gây quỹ, Trung tâm Con người và Thiên nhiên – đơn vị phụ trách kỹ thuật, triển khai và giám sát hoạt động, cùng sự phối hợp nhiệt tình của các lực lượng tại địa phương. Người dân địa phương giữ vai trò then chốt trong hoạt động phục hồi rừng này. Họ không chỉ tham gia trồng cây mà còn chăm sóc và giám sát cây trồng. Hoạt động cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực và phối hợp hiệu quả từ lực lượng kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương.
Sự kiện năm nay diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa Thế giới (9/8) nhằm tôn vinh vai trò của các cộng đồng địa phương trong bảo vệ thiên nhiên, lưu giữ tri thức truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình “Rừng Xanh Lên” của PanNature với mục tiêu phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối liền Mai Châu (Hòa Bình) và Vân Hồ (Sơn La) trong vòng 10 năm.
Năm 2024, Chiến dịch đã trồng được 35.000 cây, phủ xanh 53 ha rừng tại Hòa Bình và Sơn La.


Ông Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Vietnam Arlines, Momo, PanNature và cộng đồng bản Pha Luông trong nỗ lực phục hồi rừng. Việc trồng 60.000 cây bản địa hôm nay không chỉ là một sự kiện trồng cây, mà là bước khởi đầu cho quá trình phục hồi rừng bền vững. Hạt Kiểm lâm chúng tôi cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong quá trình chăm sóc, giám sát và bảo vệ diện tích rừng được phục hồi.”

Ông Lê Nguyên Khôi, Trưởng phòng Sự kiện Tài trợ, Ban Truyền thông Vietnam Airlines chia sẻ: “Là hãng hàng không quốc gia, chúng tôi luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, từ bầu trời đến mặt đất. Mỗi cánh bay của Vietnam Airlines mang theo không chỉ hành khách, mà còn là những cam kết về phát triển bền vững, về sự chung tay bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ mai sau. Vì vậy, việc tham gia “Góp Lá Vá Rừng” thể hiện trách nhiệm, niềm tự hào và tâm huyết mà chúng tôi gửi gắm trong từng tán cây, từng nhánh lá. Chúng tôi tin rằng, những giá trị lớn luôn bắt đầu từ hành động nhỏ. Một chiếc lá nhỏ cũng có thể vá lại vết rách của rừng. Và hàng triệu chiếc lá nhỏ sẽ hồi sinh cả một đại ngàn”.

Ông Đinh Sỹ Nhật Quang, Giám đốc Kinh doanh Hàng Không của MoMo chia sẻ: “Trong các ưu tiên chiến lược của mình, MoMo không chỉ tập trung vào các mục đích thương mại mà còn ưu tiên trách nhiệm cộng đồng. Chúng tôi chân thành cảm ơn các đối tác đã đồng hành trong hai năm qua trong việc chia sẻ sứ mệnh bảo vệ môi trường; qua đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân vùng cao. Các hoạt động của chúng ta đang triển khai càng ý nghĩa hơn khi trong những ngày qua, thiên tai bão lũ hoành hành ở các tỉnh miền núi phía Bắc, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.”


Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature nhấn mạnh: “Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của doanh nghiệp, cộng đồng và cơ quan quản lý tại địa phương trong công cuộc phục hồi rừng. PanNature đã khởi xướng Chương trình Rừng Xanh lên nhằm phục hồi rừng từ năm 2022 và chính sự chung tay của các bên giúp chương trình của chúng tôi được tiếp sức. Khi cộng đồng, doanh nghiệp và các đơn vị bảo tồn cùng bắt tay hợp tác, chúng ta không chỉ trồng cây, mà còn gieo niềm tin và hy vọng cho những cánh rừng trở lại xanh tươi.”






| Chương trình “Rừng Xanh Lên” do PanNature khởi xướng từ năm 2022 nhằm phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối huyện Mai Châu (Hòa Bình) và huyện Vân Hồ (Sơn La) trong thời gian 10 năm (2022 – 2032). Dải rừng này được coi là “lá phổi xanh” quan trọng của Tây Bắc, là mái nhà của loài Vượn đen má trắng quý hiếm cùng nhiều động thực vật đặc hữu. Tuy nhiên, do sức ép khai thác và phát triển kinh tế, các hệ sinh thái tự nhiên tại đây đang đối mặt với nhiều thách thức và bị tác động mãnh liệt. Từ 2022 đến tháng 8/2025, với sự chung tay của các doanh nghiệp, đơn vị và cộng đồng, PanNature đã trồng hơn 180.000 cây, phủ xanh hơn 280 ha trong khu vực.
Chiến dịch “Góp Lá Vá Rừng” do Vietnam Airlines và MoMo khởi xướng vào Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2024, với sự phối hợp của PanNature trong khâu tổ chức triển khai nhằm góp phần trồng cây phục hồi rừng tại Tây Bắc. Vietnam Airlines và MoMo trích một phần doanh thu từ vé máy bay từ các giao dịch trên ứng dụng để gây quỹ cho việc trồng rừng. Chiến dịch này khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, bao gồm cả khách hàng của Vietnam Airlines và người dùng MoMo, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. |


