Tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã được hộ dân giao nộp

Ngày 18/8, tại Khu Dân cư Lê Thìn, Phường 10, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng), Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng và Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cát Tiên) đã tiến hành tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm hoặc thông thường (IB), do hộ dân tự nguyện giao nộp.

Theo đó, có 2 cá thể gấu được ông Nguyễn Hữu Tuấn tự nguyện giao nộp đến các cơ quan chuyên môn, trong đó có 1 cá thể gấu chó, tên khoa học Helarctos malayanus, trọng lượng 30kg; 1 cá thể gấu ngựa, tên khoa học Urus tibetanus, trọng lượng 70kg và 2 cá thể rái cá vuốt bé, tên khoa học Aonyx cinereus, trọng lượng 5kg; 1 cá thể voọc bạc, trọng lượng 1kg. Các cá thể động vật trên được xếp vào nhóm động vật hoang dã, thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm hoặc thông thường (IB).

Ngành chuyên môn tiếp nhận cá thể voọc bạc được ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phường 10, TP. Sóc Trăng tự nguyện giao nộp. Ảnh: TL

Đồng chí Võ Minh Thiên – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng cho biết, các cá thể gấu chó, gấu ngựa, voọc bạc và rái cá vuốt bé, khi các đơn vị tiếp nhận đều linh hoạt, ăn uống bình thường, không có biểu hiện bệnh truyền nhiễm. Sau khi tiếp nhận các cá thể trên, đơn vị sẽ đưa về Vườn Quốc gia Cát Tiên để chăm sóc và tái thả về tự nhiên, khi đủ điều kiện. Qua đó, Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng biểu dương ông Nguyễn Hữu Tuấn trong việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, quý hiếm cho ngành chuyên môn cứu hộ, bảo tồn và thả về tự nhiên.