Dự án nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường đạt giải Nhất Vifotec lần thứ 16

Chiều ngày 10/5, Tọa đàm Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 – 2021) được tổ chức. Trong đó, công bố danh sách 84 giải pháp đoạt giải với 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 23 giải Ba, 45 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại tọa đàm, TS Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) cho biết, mục đích của hội thi là nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân, tạo ra bước phát triển mới về khoa học công nghệ và góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Trong những năm qua, hội thi nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố. Đặc biệt ngày 14/7/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong cả nước. Hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức ở 2 cấp: cấp toàn quốc và cấp Bộ, ngành, địa phương.

Từ năm 2006 đến nay số lượng giải pháp tăng đột biến là do tổ chức hội thi theo Quyết định 165 của Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức giải tại địa phương, bộ, ngành và chọn lựa để gửi tham dự hội thi toàn quốc. Hàng nghìn giải pháp ở cơ sở đã được gửi đến dự thi.

Tọa đàm Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021) được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới về khoa học công nghệ và góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. (Ảnh: Báo QĐND)

Trong 30 năm qua đã có khoảng 7.000 giải pháp dự thi và gần 1.000 giải pháp được trao giải. Các giải pháp đoạt giải đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao.

Năm 2021, Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc đã ký quyết định trao giải thưởng cho 84 giải pháp xuất sắc bao gồm: 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 23 giải Ba, 45 giải Khuyến khích. Các giải pháp thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (12); Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (15); Vật liệu, hoá chất, năng lượng (15); Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường (14); Y, dược (14) và Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác (14).

Trong số 52 tỉnh, thành phố tham dự hội thi đã có 36 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng được trao giải. Đặc biệt, có 5 giải nhất được trao cho các giải pháp thuộc về tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Quốc Phòng. Các giải pháp thuộc lĩnh vực vật liệu hóa chất năng lượng, công nghệ thông tin – điện tử, viễn thông, y dược, cơ khí – xây dựng – giao thông vận, nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường.

Đánh giá về hội thi này, Phó trưởng ban tổ chức hội thi TS Lê Xuân Thảo cho rằng, năm nay có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng. “Các giải pháp đoạt giải được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, tích cực đóng góp nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội”.

Đại diện nhóm giải nhất với giải pháp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái flycam”, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Bộ môn tác chiến điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự, chủ nhiệm đề tài chia sẻ, bắt đầu nghiên cứu từ năm 2013, các sản phẩm của nhóm mang tính chất công nghệ đòi hỏi đầu tư lớn, tập trung nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu kỹ thuật chế áp bộ công nghệ bay không người lái. Hiện công nghệ được nhóm làm chủ, thiết bị có tính năng chiến thuật chặn flycam không cho bay vào khu vực cần bảo vệ.

“Điểm nổi bật sản phẩm so với hãng nước ngoài là tạo ra vùng cấm bay nhân tạo xung quanh mục tiêu bảo vệ bằng cách giả lập tọa độ GPS nhằm đánh lừa thiết bị nhận diện, định vị-dẫn đường bay trên flycam”, ông Hoàng thông tin.

Bên cạnh đó, đối với 5 cá nhân là chủ nhiệm giải pháp đoạt giải nhất được nhận bằng khen từ Thủ tướng. Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng 2 huy hiệu tuổi trẻ cho các tác giả của các đề tài đoạt giải nhất.

5 giải pháp được trao giải Nhất

1. Lĩnh vực Vật liệu Hóa chất Năng lượng: Giải pháp “Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn thiện hệ thống Affnation sản xuất đường Refned từ đường thô, đường vàng chất lượng thấp” của tác giả trịnh Việt Dũng, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Thanh Hóa.

2. Lĩnh vực Công nghệ Thông tin – điện tử – Viễn thông: Giải pháp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái Flycam” của tác giả Đại tá. PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng – Bộ môn tác chiến tử, Học viện kỹ thuật quân sự.

3. Lĩnh vực Y Dược: Giải pháp “Nghiên cứu sản phẩm mới thuốc dược liệu viên hoàn nhỏ giọt QUANCARDIO điều trị bệnh tim mạch” của tác giả Phan Văn Ngọc, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.

4. Lĩnh vực Cơ khí – Xây dựng – Giao thông vận tải: Giải pháp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc thép tấm dày 20 mm – 80 mm” của tác giả Hà Giang, Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường, TP.Đà Nẵng.

5. Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường: Giải pháp “Thu hồi khí Hydrocacbon trên tàu chứa dầu Vietsovpetro bằng cách lắp đặt thêm hệ thống thu gom Hydrocacbon” của tác giả Trần văn Vĩnh, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetr, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc do Quỹ Vifotec, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Bộ Tài chính, Cục Sở hữu trí tuệ và các bộ, ngành, địa phương . . . tổ chức từ năm 1989. Sau hơn 30 năm, có khoảng 7.000 giải pháp dự thi và gần 1.000 giải pháp được trao giải. Các tác giả được vinh danh là nhà khoa học, nông dân, công nhân có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên cả nước.

Nhìn lại 30 năm tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Phó Chủ tịch thường trực VIFOTEC nhận định, phong trào hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cả nước ngày càng sâu rộng. Số lượng các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố tổ chức hội thi ngày càng tăng lên. Số lượng các giải pháp kỹ thuật tham dự thi cũng ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng tốt hơn. Đối tượng dự thi cũng ngày càng phong phú hơn, từ các nhà khoa học, các nhà kỹ thuật đến các thành phần nông dân, công nhân cũng có giải pháp dự thi và đạt được giải cao.