Yêu cầu dừng phá rừng để mở đường ở Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà

UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) dừng toàn bộ việc thi công, tác động đến đất rừng và đất lâm nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngày 15-2, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã ký văn bản giao các đơn vị liên quan yêu cầu dừng toàn bộ việc thi công dự án đường Trường Sơn Đông trên diện tích đất rừng chưa chuyển mục đích sử dụng.

Đồng thời, tổ chức kiểm đếm đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định trước ngày 22-2-2022.

Cũng theo văn bản này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạc Dương, Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà yêu cầu Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) dừng toàn bộ việc thi công, tác động đến đất rừng và đất lâm nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hiện trường vụ tự ý phá rừng mở đường gây thiệt hại về rừng địa phận Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà Lâm Đồng.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, trước đó Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh này về việc Ban Quản lý dự án 46 – Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) tự ý mở đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà) khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Chi cục Kiểm lâm đã chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tiến hành kiểm tra hiện trường thi công đoạn đường Trường Sơn Đông (đoạn tuyến còn lại đi qua tỉnh Lâm Đồng) thuộc địa giới hành chính của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng do Ban Quản lý dự án 46 (đơn vị chủ đầu tư dự án).

Tại thời điểm kiểm tra, tổng chiều dài tuyến đường đã mở 3.321 m, bề rộng đường trung bình khoảng 4 m. Trong đó, ranh giới đã chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích đất đường giao thông (ngoài quy hoạch lâm nghiệp) là 9.016 m2 và nằm ngoài ranh giới đã chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích đất đường giao thông (thuộc đất rừng đặc dụng) là 4.268 m2.

Sơ đồ vị trí làm đường Trường Sơn Đông thuộc các tiểu khu 22, 26, xã Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương. (Ảnh: Sở NN-PTNT Lâm Đồng).

Ngoài ra, còn 2 vị trí san ủi khác (làm mố cầu, làm đường) với tổng diện tích 8.300 m2, gồm: Trong ranh giới đã chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích đất đường giao thông (quy hoạch ngoài lâm nghiệp) là 7.300 m2 và ngoài ranh giới đã chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích đất đường giao thông (thuộc đất rừng đặc dụng) là 1.000 m2.

Hiện trường đã bị đào bới, san lấp hình thành tuyến đường (ôtô có thể đi được); mức độ thiệt hại về rừng là 100%. Quan sát dọc theo tuyến đường thì hiện chỉ còn lại rải rác một số cây rừng bị san ủi, múc bật gốc, bị đất đá san lấp bên mép đường…

Vào tháng 3-2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có tờ trình số 1684/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng đường Trường Sơn Đông đoạn còn lại thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ NN-PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà để thực hiện đoạn đường Trường Sơn Đông.

Đến nay, đoạn đường Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cơ quan có thẩm quyền nhưng Ban Quản lý dự án 46 tự ý đào bới, san lấp, rà sửa mở đường đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà gây ra mức độ thiệt hại về rừng được đánh giá là 100%.